Dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng, chống dịch ra vào TP Quảng Ngãi

NDO -

Từ 18 giờ chiều nay (20/9), tất cả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ra, vào địa bàn TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sẽ được dỡ bỏ, những người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 đã qua 14 ngày được đi lại bình thường trên địa bàn tỉnh.

Từ 18 giờ chiều 20/9, các chốt kiểm soát dịch ra, vào TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) sẽ được dỡ bỏ.
Từ 18 giờ chiều 20/9, các chốt kiểm soát dịch ra, vào TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) sẽ được dỡ bỏ.

Đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi đã ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp triển khai biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng 20/9.

Theo đồng chí Đặng Văn Minh, những ngày gần đây, diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục có chiều hướng xấu, nhất là ở TP Quảng Ngãi. Trong 7 ngày qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 166 ca mắc Covid-19 với 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, gồm: ổ dịch tại tổ 1, phường Lê Hồng Phong và thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi); Công ty Happy Furniture ở Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) nhưng chưa xác định nguồn lây.

Để kịp thời khống chế dịch bệnh, ngành y tế phối hợp với các địa phương và ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, điều tra truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca F0. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng ở các khu vực phong tỏa, vùng nguy cơ cao để kịp thời đưa F0 ra khỏi cộng đồng. 

Các cơ quan chức năng của TP Quảng Ngãi đã lập biên bản, xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, từ 18 giờ chiều nay (20/9), dỡ bỏ tất cả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ra, vào địa bàn TP Quảng Ngãi, chỉ giữ các chốt kiểm soát tại những khu vực phong tỏa cứng.

Đối với những người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 đã qua 14 ngày được đi lại bình thường trên địa bàn tỉnh (trừ khu vực phong tỏa cứng).

Riêng việc tạm dừng hoạt động các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đặng Văn Minh thống nhất chỉ cho phép 5 cảng cá lớn của tỉnh được hoạt động nhằm giải quyết số tàu thuyền đi đánh bắt trước ngày 15/9 về tiêu thụ hết sản phẩm; không giải quyết những tàu thuyền đi đánh bắt sau ngày 15/9 và dừng tất cả hoạt động bến cá tư nhân.