Điều tra vụ ô-tô con va chạm với xe đầu kéo khiến 4 người thương vong

NDO -

Sáng 8/6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu cho báo chí chung quanh vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm 7/6, tại Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 7/6, tại Km 62 + 780 Quốc lộ 10 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô-tô biển kiểm soát 17A-234.12 đi hướng Thái Bình-Hải Phòng với xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-140.08, kéo theo sơ mi rơ-móoc biển số 15R-164.86. Trên xe ô-tô biển kiểm soát 17A-234.12 có 4 người.

Hậu quả, anh Phạm Đức Pha (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Duẩn (sinh năm 1983), trú tại xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ) tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Mạnh Kiên (cùng sinh năm 1989), đều trú tại xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ) bị thương nặng.

Theo camera hành trình trên xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-140.08 ghi lại, lúc này có khá đông phương tiện lưu thông, nhưng xe đầu kéo vẫn thực hiện quay đầu trên đường.

Do tầm nhìn hạn chế, cộng với không làm chủ được tốc độ, ô-tô chở 4 người đã đâm vào phần đuôi xe đầu kéo, gần nửa thân xe nằm gọn trong gầm xe.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng cơ quan Viện Kiểm sát, chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.