Điều tra vụ em bé một tuổi tử vong nghi bị bạo hành

NDO -

Ngày 28/5, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng Công an thành phố điều tra vụ việc một em bé một tuổi tử vong nghi bị bạo hành.

Nơi T. nhận trông giữ trẻ. (Ảnh: CTV)
Nơi T. nhận trông giữ trẻ. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/5, chị V. (ngụ quận Bình Tân) gửi con cho T. là nữ 21 tuổi trông giữ.

Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, T. gọi cho chị V. nói cháu bị nôn trớ sữa và cơ thể tím tái. Mẹ cháu bé ngay sau đó đã đến và đưa con đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng, nghi do bạo hành.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. khai rằng: Quá trình chăm sóc, khi thấy cháu bé bị nôn trớ sữa nên T. dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng cháu. Thấy cháu tím tái, T. hốt hoảng gọi cho mẹ cháu về rồi cùng đưa đi bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Cơ quan chức năng cũng cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu.