Điện Biên không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

NDO -

Để tránh tập trung đông người, không bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải tạo mọi điều kiện để người dân được đón Tết vui tươi, an toàn; đồng thời sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19.

Không để người dân nào không có Tết, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị địa phương bằng hành động thiết thực hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng cao biên giới… được đón Tết ấm no, an toàn.

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị, địa phương phải tập trung ngay vào việc, không chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Điện Biên không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán.