Điện Biên cần tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

NDO -

Sáng 22/1, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Điện Biên cần quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm kết nối các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm; tạo động lực mạnh mẽ thu hút các nhà đầu tư. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác kết quả nổi bật Điện Biên đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng thời gian gia, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khái quát: Năm 2021-năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát, song với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng tích cực, dự tính tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,01%, trở thành tỉnh đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trong số 9 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.640,661 tỷ đồng (tăng 24,25% dự toán giao); tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,21% so năm 2020; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các địa bàn trọng điểm…  

Làm rõ khó khăn đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Điện Biên, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã phân tích khó khăn cơ bản ảnh hưởng tốc độ phát triển của Điện Biên trong những năm qua. Từ việc phân tích, đánh giá từng nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tiến độ phát triển, ngay đầu nhiệm kỳ XV Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiên quyết chấn chỉnh cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà nhà đầu tư, doanh nghiệp…

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, môi trường đầu tư kinh doanh của Điện Biên được cải thiện rõ rệt. Điện Biên nhận được sự quan tâm khảo sát, đăng ký đầu tư của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn, như: Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo; nhiều dự án triển vọng, có khả năng tạo động lực cho phát triển đang được gấp rút nghiên cứu quy hoạch và triển khai thực hiện. 

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu tỉnh đề ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2022 và những năm tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Điện Biên cần đặc biệt quan tâm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng cách tạo công ăn việc làm cho người lao đông, có như thế mục tiêu xóa đói giảm nghèo mới thật sự bền vững.

Để tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy Điện Biên phát triển trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc, Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên cần quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ kết nối các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó, Điện Biên cần quan tâm mời gọi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là các thủ tục hành chính, mặt bằng, đất đai; tập trung đẩy nhanh việc phát triển cây mắc ca, thu hút doanh nghiệp đầu tư mắc ca…

Nhất trí với các kiến nghị tỉnh Điện Biên của tỉnh, về: Bố trí vốn cho Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh huyện Mường Nhé (Đề án 79); Dự án cao tốc thành phố Sơn La-thành phố Điện Biên Phủ-cửa khẩu quốc tế Tây Trang nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu và hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai các bước. Riêng đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao tỉnh Điện Biên sớm triển khai xây dựng, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tặng quà lưu niệm, với lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục gặt hái thành công, thắng lợi; chúc đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đón xuân mới ấm áp, an lành.