Đà Nẵng vinh danh 81 cá nhân, gương đội viên tiêu biểu

NDO -

Ngày 15/5, Thành Đoàn, Hội đồng Đội, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã vinh danh 81 cá nhân, là những gương mặt đội viên tiêu biểu cấp thành phố nhân Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vinh danh các cá nhân đạt giải thưởng “Khăn quàng đỏ”.
Vinh danh các cá nhân đạt giải thưởng “Khăn quàng đỏ”.

Theo đó, Ban tổ chức đã tuyên dương 2 em đội viên đạt Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm học 2020-2021; Trao Giải thưởng “Khăn quàng đỏ” cho 56 gương mặt đội viên tiêu biểu cấp thành phố đến từ Hội đồng Đội 7 quận huyện; vinh danh 20 cá nhân và 5 mô hình hoạt động Đội tiêu biểu đạt “Giải thưởng 15/5” năm học 2021-2022.

Đây là năm đầu tiên Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố triển khai “Giải thưởng 15/5” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi có nhiều cống hiến cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; cũng như các mô hình hoạt động Đội tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả tại các cơ sở đội.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, 81 cá nhân là thiếu nhi, cán bộ phụ trách thiếu nhi và đại diện tập thể tiêu biểu cấp thành phố đã dâng hương và báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V.

Đà Nẵng vinh danh 81 cá nhân, gương đội viên tiêu biểu -0

Gửi tặng các góc học tập cho học sinh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đi thăm và trao tặng 6 phần quà trị giá 6 triệu đồng cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện; trao tặng công trình măng non “Góc học tập cho em” dành cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Hòa Vang; trao công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” tại Trường Tiểu học Duy Tân, quận Liên Chiểu; trao tặng 22 phần quà “Hạc giấy ước mơ” cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trị giá 22 triệu đồng, 14 phần quà cho thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố.