Đà Nẵng tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”

NDO -

Ngày 12/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn cứu trợ và công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”.
Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”.

Theo đó, toàn thành phố đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân với số tiền 30,154 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, mặt trận thành phố và các cấp đã sử dụng xây mới 68 nhà, sửa chữa 265 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 182 trường hợp; khám chữa bệnh cho 123 lượt người; hỗ trợ 2.239 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; thực hiện chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Tân Sửu với hơn 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/21/2021, mặt trận các cấp đã vận động tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền hơn 66,2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và Quỹ Vaccine phòng Covid-19 và hỗ trợ cứu trợ bão lũ 2,727 tỷ đồng.

Đà Nẵng tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” -0
Các khu dân cư chia sẻ khó khăn với các hộ dân thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. 

Số kinh phí trên đã được sử dụng để mua vaccine; hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu, lực lượng truy vết có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 3.000 người dân Đà Nẵng và 1.000 người dân Đà Nẵng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ người lao động, người dân về từ phía nam do ảnh hưởng dịch bệnh…

Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp nhận 1 triệu khẩu trang y tế, 15 máy đo thân nhiệt cảm biến, 960 tuýp sát khuẩn khô, 30.000 dây đeo khẩu trang, 200 bộ đồ bảo hộ. Nhiều đơn vị cũng ủng hộ: 436,5 tấn gạo; 400,4 tấn rau củ quả; 44.205 suất quà; 8,352 tấn thịt, 568.000 quả trứng… và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt, Mặt trận thành phố cũng phát động Phong trào “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” và “Giảm tiền trọ” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với phương châm “người có điều kiện hơn giúp người khó khăn hơn”. Tính từ ngày 6/8 đến 15/9 đợt cao điểm, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động hơn 150.600 suất quà, suất ăn, rau củ quả, nhu yếu phẩm… trị giá ước tính hơn 21.354 tỷ đồng. Đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân tại khu dân cư trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, đã có 9.923 chủ hộ cho thuê trọ miễn giảm tiền thuê cho 28.706 phòng trọ và căn hộ cho thuê của toàn thành phố với ước tính gần 29 tỷ đồng.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cũng triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, nhằm bảo đảm tất cả mọi người đều có tết, chương trình sẽ trao hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 2 năm gặp khó khăn; nạn nhân chất độc da cam, hộ khuyết tật, gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với mức kinh phí hỗ trợ dự kiến từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/hộ.