Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho người dân di chuyển qua thành phố

NDO -

Sáng 8/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Lê Trung Chinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác hỗ trợ người dân về ngang qua TP Đà Nẵng tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Đội SOS Đại học Đông Á có mặt 24/24 hỗ trợ người dân khi ngang qua Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đội SOS Đại học Đông Á có mặt 24/24 hỗ trợ người dân khi ngang qua Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kiểm tra công tác chuẩn bị và số lượng nhu yếu phẩm để trao tặng người dân khi về tới khu vực trung chuyển qua hầm Hải Vân, ông Lê Trung Chinh đề nghị Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực phẩm, lưu ý đến việc cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức trên đường đi, bảo đảm cho bà con đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình về nhà.

Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho người dân về ngang qua thành phố -0
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra công tác hỗ trợ dân tại Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân sáng 8/10. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng chạy xe đưa người dân qua hầm Hải Vân và thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cùng các tình nguyện viên đang túc trực hỗ trợ bà con tại đây.

Trước đó, tối 7/10, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh biểu dương các đơn vị, hội đoàn thể đã phối hợp hỗ trợ người dân từ miền nam về quê khi đi qua TP Đà Nẵng; đồng thời cảm ơn Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã cùng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ tốt nhất cho người dân từ các vùng dịch phía nam di chuyển về quê qua đèo Hải Vân. Trong điều kiện thời tiết miền trung đang vào mùa mưa, ông Lê Trung Chinh mong muốn các đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân, thành phố sẽ tạo điều kiện để các lực lượng triển khai nhiệm vụ và làm tốt công tác này.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND quận Liên Chiểu sớm triển khai lắp đặt thêm một số nhà tạm để hỗ trợ người dân. Trong những ngày tới, tại khu vực đèo Hải Vân sẽ tiếp tục mưa to, do đó, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân sẽ tiếp tục phối hợp phía cơ quan chức năng triển khai các phương án hỗ trợ đưa người dân qua hầm Hải Vân an toàn.

Những ngày qua, rất nhiều nhóm tình nguyện như nhóm SOS Đại học Đông Á, CLB xe bán tải Đà Nẵng, Tình nguyện trẻ Đà Nẵng…cùng rất nhiều cá nhân hảo tâm khác đã và đang lan tỏa tình người, sẻ chia với người dân, từ quà, nhu yếu phẩm, sửa xe, đến việc dùng ô-tô cá nhân chở các trường hợp đặc biệt khó khăn về tận quê nhà, qua các địa phận giáp ranh… Hiện nay, tình hình thời tiết xấu, mưa bão dồn dập ba ngày qua, các nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa này.

Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho người dân về ngang qua thành phố -0
Hàng nghìn người được lượng chức năng dẫn đường qua hầm Hải Vân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hiện, chính quyền TP Đà Nẵng phối hợp các nhóm, tổ chức thiện nguyện cùng hỗ trợ người dân, tiếp sức cho họ sớm trở về nhà. Tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, tất cả người dân trên đường về quê đều được TP Đà Nẵng hỗ trợ thêm phần quà 100.000 đồng/người, gồm có thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa, 1,5 lít xăng…