Cứu thuyền viên nước ngoài và ngư dân gặp nạn trên biển

NDO -

NDĐT – Ngày 10-9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu SAR 412 vừa khẩn cấp cứu nạn trưởng máy tàu Dorde perunovic, người Montenegro nghi bị tai biến khi tàu đang trên hành trình di chuyển đi qua khu vực vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng vừa tiếp nhận hai thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Bến Tre.

Trưởng máy tàu Dorde perunovic đã qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời.
Trưởng máy tàu Dorde perunovic đã qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời.

Theo đó, tàu MSC ESTHI, quốc tịch Panama trên đường hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, khi đến vị trí 15009 N -111044 E trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thông báo về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) về trường hợp máy trưởng của tàu tên là Dorde perunovic (sinh năm 1969, người Montenegro) bị bệnh nặng, rơi vào trạng thái mê man.

Tàu đã triển khai sơ cứu và chăm sóc y tế tuy nhiên tình trạng của thuyền viên bị nạn ngày càng nghiêm trọng. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, có thể đe dọa đến tính mạng của thuyền viên, thuyền trưởng tàu MSC ESTHI đã yêu cầu Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

Trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn tàu khẩn trương chuyển hướng về Đà Nẵng với tốc độ nhanh nhất, đồng thời kết nối với Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa cho tàu.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán ông Dorde perunovic có khả năng bị tai biến với các triệu chứng mất cảm giác toàn thân, mắt trái không nhắm được, đau cột sống, huyết áp tăng cao, bệnh nhân cần sớm được tiếp cận y tế và đưa về bờ khẩn cấp để điều trị.

Cứu thuyền viên nước ngoài và ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1

Tàu SAR tiếp cận, đưa nạn nhân về bờ.

Trước tình hình cấp bách trên, lúc 6 giờ 50 phút ngày 10-9, được sự chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 412 đang thường trực tại Đà Nẵng, cùng ê kíp bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng khẩn cấp lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu MSC ESTHI. Tổ công tác gồm các nhân viên cứu nạn và y, bác sĩ được triển khai lên tàu MSC ESTHI để cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ hơn một giờ đồng hồ để ổn định tình trạng bệnh, bệnh nhân được chuyển sang tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

Đến 13 giờ cùng ngày cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao tại địa phương hoàn thành các thủ tục ngoại giao và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cứu thuyền viên nước ngoài và ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 2

Thuyền viên Danh Tình được chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bến Tre).

* Ngày 10-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, vừa tiếp nhận hai thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Bến Tre. Cả hai thuyền viên đều trong tình trạng cơ thể bị suy kiệt đã được quân y Đồn Biên phòng chăm sóc nên sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, trưa 9-9, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng (Đồn Biên phòng Cửa Đại, đóng tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) tiếp nhận hai thuyền viên Võ Văn Thành (SN 1984) và Danh Tình (SN 1994), cả hai cùng ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang, đang trôi dạt trên biển trong tình trạng cơ thể bị suy kiệt, nhiều vùng da trên người bị phồng rộp.

Theo lời kể của hai thuyền viên, vào khoảng 23 giờ đêm 5-9, cả hai đi trên phương tiện BT 94950 TS do Thuyền trưởng Lương Văn Trong (SN 1974, ngụ ấp 3, xã Bình Thắng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển. Khi phương tiện đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển có tọa độ 9 độ 25 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 33 phút kinh độ Đông, thì hai thuyền viên trên cùng một thuyền viên khác tên Danh Út Nhỏ (SN 1992, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã tự ý nhảy xuống biển. Sau ba ngày trôi dạt trên biển, hai thuyền viên trên được tàu cá Bến Tre BT 99869 TS và BT 99793 TS cứu vớt đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng.

Sau khi tiếp nhận, hai thuyền viên được quân y Đồn Biên phòng Cửa Đại chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng thuyền viên Danh Út Nhỏ vẫn chưa tìm được. Đồn Biên phòng Cửa Đại đang vận động các phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Danh Út Nhỏ, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc.