Cứu sống ngư dân và tìm người mất trôi dạt trên biển

NDO -

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phối hợp các cơ quan chức năng và ngư dân tìm thấy anh Lê Đức Dương (sinh năm 1987), trú tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) là một trong hai ngư dân đi bè mảng bị chết máy trôi dạt trên biển.

Ngư dân Lê Đức Dương được chăm sóc sức khỏe trên tàu Biên phòng CN09.
Ngư dân Lê Đức Dương được chăm sóc sức khỏe trên tàu Biên phòng CN09.

Trước đó, ngày 12-6, anh Lê Đức Dương cùng em họ là Lê Đức Giang, cùng trú tại phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) đang hành nghề bè mảng ở khu vực phía đông đảo Mê thì gặp gió to do ảnh hưởng của bão số 2, khiến hai bè mảng đều chết máy, kéo theo hai ngư dân trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tàu ngư dân tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phối hợp tàu cá QN 02538 TS, do anh Hoàng Việt Dũng (SN 1979), trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cứu sống được nạn nhân Lê Đức Dương. Đến 7 giờ 20 phút ngày 14-6, nạn nhân đã được đưa về cảng Cửa Lò an toàn và bàn giao cho địa phương, gia đình.

Hiện, Bộ đội biên phòng Nghệ An đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân tìm kiếm nạn nhân còn lại.