Cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên vùng biển Khánh Hòa

NDO -

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có hành trình xuyên đêm ngày 1-6 để ứng cứu kịp thời một thuyền viên bị đau bụng nghi viêm ruột thừa cấp trên vùng biển Khánh Hòa. 

Cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên vùng biển Khánh Hòa

Đêm 1-6, trong khi đánh bắt trên biển, tàu cá BĐ 98080-TS có một thuyền viên tên là Nguyễn Văn Lanh (sinh năm 1989, quê quán tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đau dữ dội phần hố chậu phải, nôn mửa, sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Tàu đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đề nghị được hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Vị trí tàu BĐ 98080-TS cách TP Nha Trang 140 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban Trung tâm đã kết nối liên lạc trực tiếp với tàu, cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu y tế ban đầu cho nạn nhân, đồng thời yêu cầu tàu khẩn trương hành trình về bờ. Theo bác sĩ tư vấn nhận định, nạn nhân khả năng bị viêm ruột thừa cấp, cần đưa về bờ cấp cứu càng sớm càng tốt.

Trước tình huống khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng hải Việt Nam, lúc 1 giờ 12 phút ngày 2-6, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang cùng Tổ cấp cứu y tế khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 7 giờ 45 phút cùng ngày, tàu SAR 27-01 tiếp cận tàu cá BĐ 98080-TS, tổ y tế của tàu đã tiến hành sơ cứu y tế cho nạn nhân, sau đó chuyển nạn nhân sang tàu, khẩn trương đưa về bờ cấp cứu.

Đến 15 giờ 15 phút ngày 2-6, tàu SAR 27-01 đưa nạn nhân về cảng Nha Trang và bàn giao cho các cơ quan chức năng và lực lượng y tế để đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị.