Cứu bảy ngư dân ôm bè xốp trôi dạt trên biển trong đêm

NDO -

Bảy ngư dân trên một tàu cá bị nạn trên biển đã được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) kịp thời cứu sống lúc rạng sáng nay, 16-6.

Tàu BP 02-06-02 đưa bảy ngư dân vào bờ chăm sóc.
Tàu BP 02-06-02 đưa bảy ngư dân vào bờ chăm sóc.

Lúc 2 giờ sáng 16-6, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà trên tàu cá được trưng dụng của ngư dân và tàu BP 02-06-02 của Biên phòng đã tiếp cận được vị trí tàu cá HP 90863 TS bị chìm khi đang đánh bắt trên biển tại khu vực Hòn Buồm, cách đảo Long Châu khoảng ba hải lý về hướng đông nam. Lúc này, trên khu vực biển đang có sóng to, thời tiết xấu, bảy ngư dân trên tàu HP 90863 TS đang ôm bè xốp trôi dạt trên biển.

Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng cứu được bảy ngư dân đưa lên tàu BP 02-06-02 an toàn. Đồng thời, thả phao đánh dấu cảnh báo vị trí tàu HP 90863TS bị đắm, bảo đảm an toàn luồng hàng hải. Đến hơn 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ số ngư dân bị nạn vào bờ, chăm sóc y tế.

Trước đó, lúc nửa đêm, tàu HP 90863TS do ông Đinh Như Căng, sinh năm 1978, trú xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) khi đang đánh cá tại vùng biển trên gặp sóng to, thời tiết xấu đã va phải đá, khiến tàu vỡ mũi và chìm. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã trưng dụng tàu cá HP 90525 TS do anh Đinh Như Tuấn, ở xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) làm thuyền trưởng, cơ động ra hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, báo cáo và đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động tàu BP 02-06-02 cùng sáu cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời.