Cứu 17 thuyền viên trên vùng biển Nha Trang

NDO -

Bất chấp thời tiết xấu do ảnh hưởng của gió mùa đông  bắc mạnh cấp 6-7, sóng cao từ 3-4m; mưa to; tầm nhìn xa hạn chế, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp các đơn vị kịp thời cứu nạn 17 thuyền viên trên vùng biển Nha Trang.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu nạn kịp thời các thuyền viên.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu nạn kịp thời các thuyền viên.

Ngày 14/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp: Trên đường hành trình chở 3.000 tấn ván ép từ Trung Quốc đi Đồng Nai, tàu Ming Yue 69, quốc tịch Mongolia, bị nghiêng, có nguy cơ bị lật tại vị trí có tọa độ 12032’N; 109027’E (cách cửa Vịnh Vân Phong khoảng 2 hải lý, cách Đông Bắc phía Nha Trang 28 hải lý).

Lúc này, trên tàu có 17 thuyền viên người Việt Nam đã rời tàu. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu các phương tiện hoạt động tại khu vực tăng cường cảnh giới, tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn; đồng thời điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 27-01 đang thường trực tại Nha Trang rời bến đi cứu nạn lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày.

Thời tiết khu vực lúc này rất xấu do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh cấp 6-7, sóng cao từ 3-4m; mưa to; tầm nhìn xa hạn chế.

Kịp thời cứu nạn 17 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Nha Trang -0
 Tàu Ming Yue 69 bị nạn.

Để bảo đảm kịp thời hỗ trợ cho các thuyền viên bị nạn của tàu Ming Yue 69, thực hiện vai trò chỉ huy hiện trường tàu SAR27-01 điều phối tất cả các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực theo kế hoạch đối với các phương tiện đã được huy động như: tàu Sea Boxer, tàu Viễn Đông 03, tàu Việt Thuận 168, tàu Biên phòng BP 331901 và các tàu lai kéo MG01, MG03 tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 5 giờ 38 phút, tàu Sea Boxer (tàu lai dắt, dài 22m, rộng 9m) đã phát hiện và cứu vớt an toàn 6 thuyền viên của tàu Ming Yue 69 đang trôi dạt trên 1 phao bè ở khu vực lân cận.

Ngay sau đó, tại vị trí cách vị trí phao bè thứ nhất 2 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu Sea Boxer tiếp tục phát hiện phao bè thứ 2 cùng 11 thuyền viên còn lại đang trôi dạt. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ thuyền viên của tàu Ming Yue 69 đã được cứu sống an toàn.  

Trước đó, vào ngày 1/12, Trung tâm cũng đã huy động nhiều phương tiện cứu sống an toàn 18 thuyền viên rời tàu Narimoto Maru, trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận.