Công bố danh sách hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tại Thừa Thiên Huế

Thời gian qua, Bộ LÐ-TB và XH phối hợp các địa phương tiến hành rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng.

Phòng Lưu trữ hồ sơ Người có công. Ảnh minh hoạ.
Phòng Lưu trữ hồ sơ Người có công. Ảnh minh hoạ.

Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh sách thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng gồm hai trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ:

1. Ông MAI BÁ CAN; sinh năm 1912; nguyên quán: Thị trấn Phú Ða, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; chức vụ: Dân quân du kích đội vận tải xã Phú Thạnh. Ông Can đi vận tải thương binh từ tiền phương đến hậu cứ Dương Hòa, trên đường đi bị sốt rét ác tính nặng, đơn vị chữa không khỏi, ông hy sinh ngày 19-2-1947.

2. Ông PHAN VĂN TÚC (Phan Túc); sinh năm 1923; nguyên quán: Xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Bình Trị Thiên. Chức vụ: Phó Chủ tịch Mặt trận xã Hương Thái. Khi công tác tại xã Hương Chữ, họp huyện mở chiến khu ông Túc bị Pháp phục kích bắn chết ngày 10-11-1950 tại núi Hòn Lầu.

Ðề nghị nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin để Bộ LÐ-TB và XH hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng. Thông tin phản ánh xin gửi về Cục Người có công, tầng 4, Tòa nhà Minori, 67A Trương Ðịnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 024.66854678.

PV