Công an Cần Thơ bảo trợ toàn bộ trẻ mồ côi do đại dịch trên địa bàn

NDO -

Ngày 16/10, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát hoàn cảnh của 11 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên và quyết định nhận bảo trợ tất cả các em cho đến năm 18 tuổi.

Đoàn công tác Công an TP Cần Thơ trao quà tặng gia đình các em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh, Nguyễn Huỳnh Gia Bảo.
Đoàn công tác Công an TP Cần Thơ trao quà tặng gia đình các em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh, Nguyễn Huỳnh Gia Bảo.

Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng, tặng gia đình các em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi), trú tại ấp Tân Lợi (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) và Huỳnh Quang Thành (6 tuổi), trú tại phường Tân An (quận Ninh Kiều).

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thuận đề nghị Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ phối hợp lực lượng công an các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ phối hợp triển khai chương trình “Tình thương cho em, hậu Covid”.

Theo đó, chương trình sẽ nhận bảo trợ tất cả 11 trường hợp trẻ em mất bố, mẹ hoặc mất cả bố lẫn mẹ do dịch bệnh thời gian qua theo thống kê, rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ.

Mỗi trường hợp sẽ nhận hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/năm, được mua tặng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và được chính quyền, đoàn thể các địa phương hỗ trợ về học tập, phát triển trong điều kiện tốt nhất. 

Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng công an TP Cần Thơ đã vừa nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ người dân.

Qua phong trào, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ trao hàng trăm tấn gạo, nông sản, thực phẩm tươi, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế tặng người dân; trao hơn 1.500 lít xăng tặng lực lượng giao hàng tình nguyện đến các khu cách ly, phong tỏa với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời, hiến hơn 400 đơn vị máu hỗ trợ công tác cấp cứu người bệnh.

Tháo gỡ khó khăn để phục hồi, phát triển kinh tế