Chúc mừng Đại lễ Phật đản

NDO -

Chiều 10/5, tại chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang nhân Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang nhân Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ngô Sách Thực đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Liên Phái cũng như tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Đánh giá cao những hoạt động truyền thông, những thông tin đã được Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam truyền tải hiệu quả trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, công tác truyền thông của Ban Thông tin truyền thông đã hoạt động rất tốt trong đợt dịch Covid-19 như việc truyền tải thông tin chính thống, nắm bắt và cập nhật thông tin, diễn biến của dịch bệnh nhanh chóng để Phật tử cả nước có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng chí mong muốn Hòa thượng cùng các tăng ni, Phật tử tiếp tục thực hiện sứ mệnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối giữa đồng bào Phật tử với các cấp chính quyền để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Gia Quang chân thành gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Đồng thời cho biết, trong thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thông tin truyền thông đã nhanh chóng nắm bắt kịp thời những chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cập nhật những thông tin tình hình dịch bệnh một cách nhanh chóng và chính thống để các cơ sở chùa, tự viện, tăng ni và Phật tử cả nước nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.

Thời gian tới, Ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong tuyên truyền, động viên, khuyến khích tăng ni, Phật tử… tích cực tham gia cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.