Cháy tàu chở dầu, một thuyền viên mất tích

NDO -

Một tàu vận tải chở dầu DO khi đang neo đậu tại vùng nước cảng Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì bất ngờ bốc cháy, một thuyền viên mất tích.

Phương tiện chuyên dụng chữa cháy tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC.
Phương tiện chuyên dụng chữa cháy tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút, sáng 7-9.

Thời điểm trên, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC có 12 thuyền viên, do ông Trương Văn Kiên, ở tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng, trong lúc đang neo đậu trên vùng nước cảng biển Dung Quất thì bất ngờ bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, các cơ quan chức năng đã huy động các phương tiện chuyên dụng cơ động đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và giải cứu thuyền viên.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt, lực lượng cứu nạn đưa 11 thuyền viên tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC lên tàu biên phòng an toàn.

Riêng thuyền viên Nguyễn Thanh Lý, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị mất tích, hiện chưa tìm thấy.

Cháy tàu chở dầu, một thuyền viên mất tích -0
Đưa 11 thuyền viên tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC lên tàu biên phòng an toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến tàu Trung Thảo 36-BLC bị nổ tung phần thân, các thiết bị trên tàu bị thiêu rụi.

Tàu Trung Thảo 36-BLC thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải biển Hà Thảo, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 31-8, tàu Trung Thảo từ cảng Đà Nẵng đến cảng Dung Quất để nhận dầu theo hợp đồng.

Cháy tàu chở dầu, một thuyền viên mất tích -0
Vụ hỏa hoạn khiến tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC bị hư hỏng nặng.