Cháy hai tàu cá trong đêm, thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng

NDO -

Sáng 25-4, UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại bến trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm hai tàu hành nghề giã kéo bị thiệt hại nặng.

Tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trên bến ở xã Ngư Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trên bến ở xã Ngư Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 50 phút ngày 25-4, tàu TH-90850TS có công suất 230CV của gia đình ông Đặng Trường Giang, ở thôn Thắng Lộc và tàu TH-90840TS công suất 125CV cá của gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn Thắng Tây cùng xã Ngư Lộc, đang neo đậu tại bến xã Ngư Lộc bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Ngư Lộc điều động nhân lực, phương tiện tiếp cận chữa cháy và cấp báo tới lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp và xe cứu hỏa đã đến hiện trường cùng cán bộ, nhân dân, phương tiện ở địa phương nỗ lực chữa cháy, nhưng do hai tàu cá đậu cách bờ khoảng 160m, trên tàu có bình ga, dầu nhiên liệu còn nhiều gây khó khăn cho hoạt động chữa cháy. Hai tàu cá đã bốc cháy dữ dội, lửa thiêu rụi chỉ còn trơ một phần thân tàu gần mép nổi trên mặt nước, ước tổng thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng.

Cùng ngày, cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện các tổ chức, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có phương tiện bị cháy. Được biết, chủ sở hữu có mua bảo hiểm thân tàu đối với hai phương tiện nêu trên nhưng đã hết hạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.