Cập nhật tình hình về bảy tàu gặp sự cố trên biển do áp thấp nhiệt đới

NDO -

Ngày 10-10, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, có bảy tàu bị sự cố tại tỉnh Quảng Trị, Bình Định trong đợt áp thấp nhiệt đới.

Sáng 10-10, lực lượng cứu nạn đang dốc sức cứu tám thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị chìm ở Quảng Trị.
Sáng 10-10, lực lượng cứu nạn đang dốc sức cứu tám thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị chìm ở Quảng Trị.

Trong đó, ở Quảng Trị có sáu tàu, có ba tàu bị chìm. Tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có năm người, ba người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn hai người là Trương Công Hậu và Lê Quốc Cường đang mất tích.

Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt, Quảng Trị gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, bốn người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 1,0km, hai người đã bơi vào bờ an toàn, tám người còn mắc kẹt trên tàu.

Tàu Hoàng Tuấn 26, gồm 12 thuyền viên, mắc cạn tại vùng biển Gio Linh, hiện vẫn giữ được liên lạc.

Ngoài ra, còn tàu Thanh Thành Đạt 68 bị hư hỏng, trên tàu gồm 15 thuyền viên, hiện thả neo tại phao số 1, cách cảng Cửa Việt 1,5km.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 8-10, một tàu cá BĐ 97055TS chìm tại vùng biển thành phố Quy Nhơn, trên tàu có 11 thuyền viên. Biên phòng Bình Định đã cứu nạn an toàn các ngư dân.

Cũng theo báo cáo, đến nay, trên đất liền, mưa lũ do áp thấp nhiệt đới gây ra ở Trung Bộ đã làm năm người chết, tám người mất tích.

Theo báo cáo của các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam, đến 18 giờ 9-10, tổng số hộ di dời (chủ yếu theo hình thức tại chỗ): 8.024 hộ/26.407 người.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, tổng số có 161 xã thuộc 28 huyện/5 tỉnh, thành phố bị ngập. Cụ thể, Hà Tĩnh có 2 xã thuộc huyện Hương Khê bị ngập 0,3m.

Quảng Bình có 28 xã thuộc sáu huyện (Minh Hóa ba xã, Quảng Ninh tám xã, Lệ Thủy hai xã, Tuyên Hóa bốn xã, Ba Đồn năm xã và Bố Trạch sáu xã) bị ngập sâu từ 0,30 – 1,00m, có nơi ngập sâu 3,0m.

Quảng Trị có 68 xã thuộc chín huyện (Hương Hóa bảy xã; Đắk rông hai xã; Cam Lộ ba xã; TP Đông Hà năm xã; Vĩnh Linh bốn xã; Gio Linh tám xã; TX Quảng Trị năm xã; Triệu Phong 18 xã và Hải Lăng 16 xã) ngập sâu 1,0 – 2,0m.

Thừa Thiên Huế có 51 xã, thuộc năm huyện (Phong Điền ba xã; TP Huế tám phường; Phú Vang ba xã; Quảng Điền 11 xã và Hương Trà sáu xã) bị ngập sâu 0,30 – 2,0m.

Đà Nẵng: Có 12 xã, phường thuộc bảy quận, huyện (Hòa Vang một xã; Hải Chậu một phường; Thanh Khê một phường; Ngũ Hành Sơn hai phường; Sơn Trà một phường; Liên Chiểu hai phường và Cẩm Lệ bốn phường) ngập sâu 0,20 – 0,30m.

Quảng Nam: Có nhiều điểm bị ngập sâu nhưng chưa có báo cáo.

Mưa lũ tại Bắc Bộ và Trung Bộ