Cao điểm đợt mưa: có nơi có thể lên đến 700mm

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 11-10, ở các tỉnh Trung Bộ khả năng có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm/ đợt, có nơi lên đến 500-700mm/đợt.

Từ nay đến ngày 9-10 là cao điểm của đợt mưa ở các tỉnh miền trung. (Ảnh minh họa)
Từ nay đến ngày 9-10 là cao điểm của đợt mưa ở các tỉnh miền trung. (Ảnh minh họa)

Cảnh báo, từ ngày 7 đến 9-10 là cao điểm của đợt mưa. Sau ngày 11-10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ nay đến ngày 11-10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Cảnh báo, từ nay đến ngày 9-10 là cao điểm của đợt mưa (từ ngày 6 đến 11-10). Sau ngày 11-10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên

Đêm qua đến sáng nay, 7-10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Hòa Hải 88,8mm, Hồ Đá Bàn 73,6mm (Hà Tĩnh); Sơn Trạch 108mm (Quảng Bình), Bạch Mã 72,8mm (Thừa Thiên Huế), Quế Lộc 83,0mm (Quảng Nam); Quảng Ngãi 110 mm (Quảng Ngãi), Quy Nhơn 86,4mm (Bình Định), Tuy Hòa 63,2 mm (Phú Yên), Ia Lốp 49,4mm (Đắk Lắk)….

Dự báo hôm nay, 7-10, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa từ 30-80 mm, có nơi hơn 120 mm.

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. 

Đặc biệt, nguy cơ cao tại các huyện ở tỉnh Hà Tĩnh: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn. Tỉnh Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch. Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắkrông. Tỉnh Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc.  TP Đà Nẵng: Hòa Vang. Tỉnh  Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Nam Giang. Tỉnh Quảng Ngãi: Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, TP Quảng Ngãi. Tỉnh  Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn. Tỉnh  Phú Yên: Phú Hòa, Tuy Hòa, Sông Hinh. Tỉnh  Kon Tum: Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông. Tỉnh  Đắk Lắk: Ea Sup,  M Đrắk, Krông Năng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7-10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 3; từ chiều gió mạnh dần lên cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.  

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28, có nơi hơn 28 độ C.  

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.