Cảnh báo mưa to, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía bắc

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 1-10, ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh vùng núi phía bắc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m, hôm nay, 1-10, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-50mm/12 giờ, có nơi hơn 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Đặc biệt, nguy cơ cao tại các huyện ở tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường. Tỉnh Lào Cai: Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai. Tỉnh Hà Giang: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên. Tỉnh Yên Bái: Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, TP Yên Bái. Tỉnh Tuyên Quang: Yên Sơn, Sơn Dương. Tỉnh Thái Nguyên: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, TP Thái Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, từ chiều nay đến ngày 2-10, ở phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1-10 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.