Cảnh báo mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến 31-10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to phổ biến 200-400mm/đợt; riêng nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi hơn 500mm. Ở các tỉnh Bắc Bộ mưa lạnh, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường, từ nay đến ngày 31-10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi hơn 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Tại các tỉnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp, từ nay đến ngày 30-10 tiếp tục có mưa, mưa rào; trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 30-10, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C. Trời lạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9, sáng nay, 29-10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) còn có gió đông nam đến đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Ở Vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29-10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào, mưa rào. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-28 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C; riêng các tỉnh đồng bằng 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía bắc gió đông nam đến đông, phía nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung