Cần Thơ “đưa chợ ra phố” trong thời gian giãn cách xã hội

NDO -

Sau khi tạm dừng hoạt động tất cả chợ truyền thống trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh, Sở Công thương TP Cần Thơ đã đưa chợ ra phố và thực hiện bán hàng bình ổn tại những địa điểm này. 

Địa điểm đưa chợ ra phố trên đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Địa điểm đưa chợ ra phố trên đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Khu vực bố trí chợ rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch, người mua lẫn người bán phải tuân thủ 5K.

Sáng 20/7, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết, đã thực hiện thí điểm khá hiệu quả mô hình “đưa chợ ra phố” trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 địa điểm tổ chức “đưa chợ ra phố và kết hợp bán hàng bình ổn giá” trên địa bàn TP Cần Thơ, như: thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; Đình thần Bình Thủy, quận Bình Thủy; Trung tâm Hội chợ triễn lãm và Xúc tiến thương mại TP Cần Thơ trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế; đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và tại Trường Đại học Cần Thơ.

“Chợ ra phố” mới nhất là trên đường Trần Văn Hoài vừa được đưa vào hoạt động sáng nay. Cả tuyến đường dài hàng trăm mét và rộng rãi nhưng chỉ được bố trí 16 gian bán hàng. Doanh nghiệp tham gia vào chợ này phải đăng ký với sở Công Thương và niêm yết giá công khai. Chợ sẽ hoạt động từ sáng đến chiều và liên tục trong suốt thời gian giãn cách xã hội, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân”, ông Hà Vũ Sơn nói.

Ghi nhận tại điểm chợ trên đường Trần Văn Hoài, các gian hàng bố trí cách xa nhau khoảng 10m. Mỗi gian hàng đều niêm yết giá bán công khai, giăng dây, vẽ ô - vị trí đứng cho từng người mua, mỗi ô cách nhau 2m. Còn hàng hóa sau khi được cân, được cho vào một cái rổ, người mua chỉ việc đến bên chiếc rổ lấy hàng và trả tiền vào một chiếc rổ khác kề bên.

Tại các điểm bán hàng đều có cán bộ khu vực, phường và lực lượng công an tham gia giám sát, nhắc nhở người dân bảo đảm khoảng cách, đeo khẩu trang và giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, lượng người đến chợ cũng lưa thưa, không tập trung nên người dân khá yên tâm mua sắm.

Còn tại điểm bán hàng bình ổn bên trong khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ cũng có đầy đủ rau, củ, thịt, cá phục vụ cho hơn 2.300 giảng viên, giáo viên và 1.200 sinh viên phải ở lại trú tại ký túc xá trường vì dịch bệnh không thể về quê. Không chỉ là chợ bán hàng bình ổn giá, mà còn có một số mặt hàng được giảm giá bán nhằm hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với sinh viên trong thời dịch bệnh. Bên cạnh đó, các chợ này đều có triển khai bán hàng online và ship hàng tận nhà. 

Hiện, tất cả các chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn TP Cần Thơ đều bị tạm dừng hoạt động. Bởi trước đó, một tiểu thương tại chợ đầu mối Tân An, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát hiện dương tính với virut SARS-CoV-2 và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đáng nói, tiểu thương này lại có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc rất nhiều người khiến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến phức tạp và nghiêm trọng.

Để chủ động kiểm soát, ứng phó với tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 12/7 ở hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Từ đó, áp lực cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm đều trông cậy vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích… khiến tình trạng khan hiếm hàng hóa vào những ngày đầu.

Hiện nay, người dân lại e ngại việc đến các siêu thị mua hàng, vì trước đó tại bốn siêu thị lớn trên địa bàn TP Cần Thơ đều có các ca nhiễm Covid-19, hoặc F0 từng đến siêu thị mua sắm.

Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Nguồn thịt gà tại chợ rất dồi dào. 
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Nhiều loại cá tươi sống cũng có mặt tại chợ. 
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Người bán đều mang kính chắn giọt bắn, mang khẩu trang an toàn.
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Người mua cũng giữ khoảng cách, đứng theo ô cách nhau 2m. 
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Hàng hóa cân xong được cho vào rổ riêng, người mua nhận hàng và trả tiền vào rổ bên cạnh. 
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Người đến chợ mua hàng cũng không nhiều nên khá yên tâm.
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Tại quầy bán hàng đều có giăng dây để giữ khoảng cách an toàn với người mua. 
Cần Thơ đưa chợ ra phố trong thời gian giãn cách xã hội -0
Hàng hóa đều niêm yết giá công khai và bình ổn. 
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan