Cần Thơ cần phong tỏa phạm vi hẹp, thần tốc xét nghiệm cộng đồng

NDO -

Chiều 18/9, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covi-19 thành phố Cần Thơ.  
Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covi-19 thành phố Cần Thơ.  

Hơn 2 tháng từ khi phát hiện ca F0 đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận 5.118 ca nhiễm. Trong đó, ở cộng đồng 2.820 ca. Các bệnh viện đã điều trị khỏi 4.217 người, chiếm tỷ lệ 82%; tử vong 75 ca, chiếm tỷ lệ 1,47%. Bảy ngày qua thành phố ghi nhận 367 ca mắc mới, trong đó 108 ca trong cộng đồng. Bình quân mỗi ngày phát hiện 52 ca nhiễm mới, cho thấy tình hình dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với tần suất dày hơn. Sau khi sàng lọc phải nhanh chóng khoanh vùng, chủ động xử lý các ổ dịch để sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, thu hẹp vùng nguy cơ cao, mở rộng vùng xanh.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ rà soát lại kế hoạch xét nghiệm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn lại cách đánh giá, báo cáo số liệu cho sát với thực tế để phòng, chống dịch hiệu quả. Phấn đấu đến hết tuần tới, thành phố Cần Thơ  kiểm soát được dịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 thành phố Cần Thơ khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh cần phong toả ở phạm vi hẹp nhất có thể và khi phong toả xong thì lập tức xét nghiệm thần tốc. Ngoài ra, đối với "vùng xanh", "vùng vàng" vẫn phải thực hiện xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Địa phương phải làm quyết liệt thần tốc xét nghiệm Covid-19 để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam