Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh cứu cháu bé rơi xuống biển

NDO -

Ngày 29/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng thành phố Móng Cái, Quảng Ninh vừa cứu được 1 cháu bé bị rơi xuống biển.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu cháu bé bị rơi xuống biển.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu cháu bé bị rơi xuống biển.

Theo đó, vào hồi 6 giờ 40 phút ngày 28/4, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hạ Mai, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhận được tin báo của ông Hà Văn Sinh, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là chủ phương tiện mảng xốp, hành nghề đánh ruốc cốc.

Cụ thể, trên phương tiện có 6 người, gồm: Hà Văn Sinh, sinh năm 1974; Nguyễn Thị Cát, sinh năm 1978; Hà Văn Nam, sinh năm 1998; Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 2002; Hà Thị Hòa, sinh năm 2007 và cháu Hà Linh Đan, sinh năm 2021. Khi đang hành nghề đánh ruốc cốc tại tọa độ 20°44’32”N - 107°27’51”E thuộc vùng biển Hạ Mai/Vân Đồn, trước cửa Trạm kiểm soát Biên phòng Hạ Mai, cách khoảng 800 m thì cháu Hà Linh Đan là con anh Hà Văn Nam và chị Nguyễn Thị Liễu bị rơi xuống biển. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Hạ Mai đã triển khai lực lượng, phương tiện đồng thời huy động tàu thuyền đang khai thác hải sản quanh khu vực phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm và cứu vớt được nạn nhân vào bờ an toàn và đưa vào Trạm Hạ Mai tiến hành sơ cứu. 

Tình trạng sức khỏe của nạn nhân lúc đó toàn thân tím tái, người lạnh, có dấu hiệu suy nhược. Sau đó, nạn nhân được cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Hạ Mai và gia đình tiến hành các biện pháp sơ cứu cho nạn nhân.

Đến khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh trở lại. Sau khi hồi tỉnh, đơn vị đã cử 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng gia đình đưa cháu Hà Linh Đan vào Bệnh viện đa khoa Cộc 7, Cẩm Phả tiếp tục cấp cứu, điều trị.