Các địa phương tiếp tục chi viện cán bộ y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch

NDO -

Ngày 24/8, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân “Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng hoa, chúc đoàn cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng hoa, chúc đoàn cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.

20 y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh đã tình nguyện đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam góp sức vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã biểu dương tinh thần xung phong của 20 y sĩ, bác sĩ mang theo sức trẻ, tinh thần quyết tâm tiến vào tâm dịch; đề nghị các thành viên luôn bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương, những quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong quá trình tham gia công việc tại TP Hồ Chí Minh, vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu, chỉ có an toàn mới có thể giúp được đồng chí, đồng bào mình nhanh đẩy lùi dịch và sớm trở về lại địa phương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ninh Bình tăng cường 30 cán bộ y tế chi viện chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và ngành y tế tỉnh tổ chức gặp mặt, tiễn đưa đoàn công tác gồm 30 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, tăng cường chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Đây là lần thứ 3, ngành y tế tỉnh Ninh Bình chi viện lực lượng cho các tỉnh, thành phố phía nam thúc đẩy công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đạt hiệu quả hơn.

Đoàn công tác gồm 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng, y tá, thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố. Mỗi thành viên trong đoàn đều xác định rõ, chi viện lực lượng chống dịch là cơ hội để các y, bác sĩ trực tiếp rèn luyện, làm việc trong môi trường khó khăn, thử thách, vất vả, nguy hiểm; là dịp trau dồi kiến thức và trưởng thành, nên ai cũng náo nức phấn khởi.

Ninh Bình tăng cường 30 cán bộ y tế tham gia phòng, chống tại TP Hồ Chí Minh -0
 Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm trước lúc lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Trước khi lên đường, các thành viên trong đoàn đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch Covid-19; được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe; được tập huấn, trang bị các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị mới nhất của Bộ Y tế đối với người bệnh và phương pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Đoàn công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ do Bộ Y tế phân công từ ngày 25/8 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn cán bộ y tế Lâm Đồng lên đường hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/8, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn công tác gồm 50 bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện lên đường hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận, 50 cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh lần này gồm 10 bác sĩ và 40 điều dưỡng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, lòng nhiệt huyết, yêu nghề.

Đội ngũ này đã được Sở Y tế tổ chức tiêm vaccine, xét nghiệm; tập huấn, hướng dẫn các quy định chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và phương tiện phòng hộ các nhân, các vật dụng thiết yếu khác để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp xúc động trước tinh thần tình nguyện, dấn thân vào vùng tâm dịch của 50 bác sĩ, điều dưỡng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dặn dò đoàn công tác đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không được chủ quan, bảo đảm an toàn và phát huy tốt năng lực chuyên môn để làm tròn trách nhiệm được giao, góp phần hỗ trợ TP Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

a1.jpg -0
 Lãnh đạo tỉnh và ngành y tế Lâm Đồng tiễn đoàn lên đường hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh và Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà và động viên 50 bác sĩ, điều dưỡng Lâm Đồng chi viện chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 3, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nhân lực y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh phía nam. Hai lần trước gồm 93 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt và Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam