Bộ Quốc phòng ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

NDO -

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương số tiền 500 triệu đồng.

Trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương. (Ảnh: Quang Vinh)
Trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương. (Ảnh: Quang Vinh)

Chiều 26/10, tại Hà Nội, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng đã trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng của Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.

Thay mặt Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong những năm qua, toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ nhân dân giảm nghèo bền vững, luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Trong đó, có nhiều nội dung, công trình Quân đội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang dấu ấn nổi bật, như: Xây dựng công trình Nhà Đại đoàn kết trên quần đảo Trường Sa năm 2018, triển khai xây dựng 1.000 nhà “Đại đoàn kết” năm 2020... Năm 2021, thực hiện Ngày Vì người nghèo trong Quân đội, toàn quân đã triển khai hỗ trợ xây dựng 650 nhà đồng đội, trị giá 52 tỷ đồng.

Đặc biệt, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Quân đội đã xung kích đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; triển khai hàng trăm điểm cách ly tập trung, huy động các bệnh viện quân y, cơ sở quân, dân y, thành lập hàng chục bệnh viện dã chiến và trung tâm điều trị bệnh Covid-19, điều động hàng chục nghìn y, bác sĩ quân y tham gia điều trị bệnh nhân...

Bên cạnh đó, toàn quân duy trì hàng chục nghìn tổ, chốt chống dịch ở biên giới và nội địa; tăng cường hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ phòng, chống dịch và phục vụ nhân dân. Toàn quân đã ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ và giúp các địa phương hàng nghìn tỷ đồng, góp phần bảo đảm đời sống, an sinh xã hội trong vùng dịch.

Dịp này, Thượng tướng Đỗ Căn cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ Quân đội về trang thiết bị, vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những nỗ lực đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, Quân đội luôn là lực lượng sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước để mang lại sự bình yên cho Nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua.

Đồng chí Lê Tiến Châu cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mọi hoạt động; có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp để hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.