Bình Phước công bố thành lập huyện Phú Riềng

NDO -

NDĐT - Ngày 4-8, Đảng bộ huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) công bố Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH ngày 15-5-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập mới huyện Phú Riềng.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng (thứ hai từ phải sang) trao quyết định bộ nhiệm các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng.
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng (thứ hai từ phải sang) trao quyết định bộ nhiệm các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng.

Huyện mới Phú Riềng sẽ gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, có diện tích tự nhiên 67.497 ha, dân số khoảng 92.016 người; phía bắc giáp thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập, phía nam giáp huyện Đồng Phú, phía tây giáp huyện Hớn Quản và Lộc Ninh, phía đông giáp huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập mới có diện tích 106.116 ha, dân số khoảng 72.907 người, gồm tám đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Riềng được thành lập và đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã của Bình Phước lên 11 đơn vị, gồm ba thị xã và tám huyện.

Dịp này, 26 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng, 11 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng (nhiệm kỳ 2015-2020) cũng ra mắt.