Bình Định: Bảo đảm công bằng trong thực hiện an sinh xã hội

NDO -

Ngày 22/9, tỉnh Bình Định tổ chức họp Tiểu ban an sinh xã hội của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.  

Bình Định lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội.
Bình Định lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Theo báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, có 3.070  doanh nghiệp, tương ứng với hơn 71.400 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền (tạm tính cho 12 tháng, tính từ ngày 1/7/2021) là 20,58 tỷ đồng.

Các huyện, thị xã, thành phố đã xét duyệt, thẩm định trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt cho 1.086 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Đã phê duyệt hỗ trợ đối với 679 F0 với số tiền dự kiến chi trả gần 570 triệu đồng; phê duyệt hỗ trợ cho 24 F1 tại cơ sở y tế, 1.522 F1 tại các khu cách ly tập trung…

Đến cuối tháng 8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện cấp phát xong hơn 1.000 tấn gạo (từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định) để hỗ trợ 66.700 người dân có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống và có nguy cơ thiếu đói do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 30 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (cấp tỉnh vận động hơn 24 tỷ đồng); gần 60 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho nhân dân khó khăn trong tỉnh.

Ngoài ra, từ ngày 20/7 đến ngày 18/9, tỉnh Bình Định đã tổ chức 11 đợt đưa công dân Bình Định từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh (2.824 công dân), gồm 10 chuyến bay (1.924 người) và 40 chuyến xe (900 người).

Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, địa phương lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo đảm tính công bằng trong thực hiện chính sách. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác hỗ trợ người dân, nhưng không để xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách. Tỉnh Bình Định sẽ xây dựng một kế hoạch an sinh xã hội với 3 mảng chính: Thực hiện chính sách an sinh xã hội; vận động nguồn lực; bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong tình huống cấp bách...

Tính đến 16 giờ ngày 22/9, Bình Định ghi nhận 1157 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 791 ca đã được công nhận khỏi bệnh, 353 ca đang được cách ly điều trị và 13 ca tử vong.