Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động trở lại

NDO -

Ngày 18/11, ông Phạm Hoài Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre, kiêm Bến trưởng Bến phà tạm Rạch Miễu, cho biết: Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 4 giờ ngày 19/11 sau hơn 4 tháng tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng.
Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng.

Bến phà tạm Rạch Miễu cách cầu Rạch Miễu khoảng 9 km về phía thượng lưu, đi lại giữa 2 bờ sông Tiền: 1 phía là xã Song Thuận (huyện Châu Thành, Tiền Giang), 1 phía là xã Phú Túc (huyện Châu Thành, Bến Tre). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng bến phà tạm này khoảng 70 tỷ đồng.

Tháng 1 vừa qua, phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông cho cầu Rạch Miễu. Bến phà phục vụ cho tất cả các loại phương tiện có tải trọng dưới 30 tấn và miễn phí cho người đi bộ và xe 2 bánh.

Ngày 12/7, phà tạm Rạch Miễu dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Dự kiến, trong thời gian đầu bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động trở lại lượng khách qua phà còn ít nên chỉ đưa một chiếc phà loại 100 tấn vào phục vụ. Thời gian phà hoạt động từ 4 giờ sáng đến 22 giờ hằng ngày.