Bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân chung quanh bãi rác Nam Sơn

NDO -

Chiều 25-10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội; tình trạng ùn ứ rác thải, ô nhiễm môi trường do một số người dân chặn xe chở rác vào Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn). Cùng dự, có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn; lãnh đạo huyện Sóc Sơn và các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; thực trạng hoạt động của bãi rác Nam Sơn và làm rõ nguyên nhân một số người dân hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác từ tối 23-10. 

MYA_5489-1603637274044.jpg
 Đại diện lãnh đạo huyện Sóc Sơn phát biểu báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: Thời gian qua, người dân huyện Sóc Sơn, đặc biệt là ba xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn đã chịu nhiều thiệt thòi vì người dân Thủ đô, vì thành phố. Thành phố Hà Nội đã quan tâm và có nhiều chế độ, chính sách ưu đãi về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, nước sạch... dành cho người dân các xã trong khu vực bãi rác; đồng thời nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế chính sách dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác.

nguyenchithanh-1603637599690.jpg
Rác ùn ứ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội ngày 25-10. (Ảnh: Hà Nam)

Thành phố đã có các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, bảo đảm các quy định pháp luật. Tuy nhiên, huyện Sóc Sơn và các sở, ngành chưa làm hết trách nhiệm với người dân, thậm chí còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc phối hợp giữa huyện Sóc Sơn với các sở, ngành của thành phố thiếu chặt chẽ, hiệu quả dẫn đến việc triển khai các công việc chậm trễ. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải; việc điều hành hoạt động của bãi rác chưa tốt, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn và các sở, ngành cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai các công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tổ chức triển khai ngay các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Huyện Sóc Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động, tuyên truyền người dân không ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã khẩn trương thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư với tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Lực lượng chức năng chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý nghiêm các phương tiện để rác thải, nước rỉ rác phát tán trên đường vận chuyển. UBND thành phố xem xét mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế, nâng mức hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường, mở rộng phạm vi cấp nước sạch... 

Bí thư Thành ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo; đồng thời UBND thành phố thành lập tổ công tác liên ngành nhanh chóng giải quyết vướng mắc liên quan bãi rác Nam Sơn. 

Nam Sơn và bài toán xử lý rác thải ở Hà Nội