Bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên

NDO -

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên bị hư hỏng nặng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Những ngày tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, đơn vị quản lý đang nỗ lực khắc phục và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Vụ tai nạn, trưa 26/10, trên Quốc lộ 1 qua xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên làm 1 người chết, phương tiện gây tai nạn bị lật nghiêng bên đường.
Vụ tai nạn, trưa 26/10, trên Quốc lộ 1 qua xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên làm 1 người chết, phương tiện gây tai nạn bị lật nghiêng bên đường.

Trong 3 ngày liền, từ 24, 25 và 26/10, trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người và hư hỏng nặng phương tiện giao thông.

Cụ thể, mới trưa nay, 26/10, anh Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An) đang dắt xe máy đi bên phải trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư thì bị xe đông lạnh biển kiểm soát 79C-078.80 chạy cùng chiều phía sau tông vào. Xe đông lạnh hất tung xe máy rồi lật nhào xuống rãnh sâu ven đường.

Hậu quả, anh Tâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; tài xế Trần Phan Phin (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị thương nặng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe đông lạnh chạy nhanh, gặp trời mưa, đường trơn nên xe lao vào lề đường, tông vào người đang đi ven đường.

Trước đó, sáng sớm 25/10, anh Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1980, thường trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô-tô biển kiểm soát 51D-322.91, lưu hành trên Quốc lộ 1 khi qua đoạn xã An Cư cũng bất ngờ bị sụp “ổ voi”, làm nổ lốp xe trước gây mất lái, va vào dải phân cách giữa và chắn hết phần đường theo hướng di chuyển bắc - nam.  Tuy không có thương vong về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, dọc hai bên đường tuyến Quốc lộ 1 qua Phú Yên, chỉ sau vài ngày mưa dầm đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi; nhất là đoạn qua đèo Quán Cau, đèo Tam Giang, thuộc các xã An Cư, An Hiệp, An Dân và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông xảy ra tại các khu vực này, nhất là vào ban đêm. Đã có nhiều vụ sụp ổ gà khiến phương tiện bị nổ lốp, gãy nhíp, không thể lưu thông.

Tập trung xử lý mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên -0
Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đang triển khai khắc phục, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên.

Báo cáo nhanh của Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên,  trên tuyến Quốc lộ 1 hiện có hơn 10.000m2 mặt đường bị sình lún, nứt gãy, hư hỏng nặng, 15.000m2 bị bong tróc “ổ gà”.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, trước tình trạng mặt đường bị hư hỏng, công ty đang tổ chức 6 tổ thi công khắc phục, bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, hiện thời tiết vẫn mưa lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, khó đáp ứng được các hư hỏng phát sinh trên tuyến.

“Khó khăn nhất hiện nay trong công tác bảo đảm giao thông trên tuyến chính là thời tiết mưa kéo dài. Hiện, chúng tôi chỉ có thể dùng đá xô bồ và cấp phối đá dăm để lấp “ổ gà” trên mặt đường. Tuy nhiên, vì phương tiện qua lại liên tục nên việc san lấp này cũng không phát huy hiệu quả được lâu. Chỉ một, hai ngày, lớp đất, đá này lại bị tróc lên. Các tổ thi công làm việc liên tục để kịp thời xử lý các vị trí hư hỏng. Khi thời tiết nắng ráo, nhà thầu sẽ tiến hành thảm nhựa vá mặt đường”, ông Nguyễn Đức Hùng nói.

Trong sáng nay, Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã đi kiểm tra và phối hợp chỉ đạo khắc phục.

Ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, hiện nay, Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên bị hư hỏng nặng trên khắp tuyến từ thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, TP Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa. Sở đã có văn bản kiến nghị Cục Quản lý đường bộ III sớm khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.