Bạc Liêu khánh thành tuyến đường huyết mạch đến cửa biển Gành Hào

NDO -

Mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 19/5, tại khu vực cửa biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào.

Cắt băng khánh thành tuyến đường Hộ phòng–Gành Hào (Bạc Liêu).
Cắt băng khánh thành tuyến đường Hộ phòng–Gành Hào (Bạc Liêu).

Đây là tuyến đường huyết mạch, cực kỳ quan trọng, từ thị trấn Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) đến khu vực cửa biển thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải-Bạc Liêu), với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận, việc xây dựng thêm tuyến nêu trên đáp ứng sự mọng đợi của nhân dân từ hàng chục năm qua. Đây là công trình được xây dựng mới, việc thi công rất khó khăn và tốn kém do nền địa chất yếu. Nhưng đem lại ý nghĩa, giá trị lớn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng vùng ven biển của tỉnh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu Võ Văn Thái cho biết, tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào (Bạc Liêu) được khởi công từ năm 2018, với tổng vốn đầu tư hơn 903 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương. Tuyến đường này dài gần 25 km, trong đó đoạn qua huyện Đông Hải dài hơn 20 km. 

Việc tỉnh Bạc Liêu khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường này tạo cơ hội lớn phát triển vùng đất mới vùng ven biển huyện Đông Hải và các khu vực lân cận.