Ba thiếu niên mất tích khi đi tắm biển ở Thanh Hóa

NDO -

Chiều 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm về huyện Hoằng Hóa chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn và động viên các gia đình của bốn nạn nhân tử vong và còn mất tích khi đi tắm biển.

Các lực lượng và nhân dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Các lực lượng và nhân dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24-4, tám học sinh ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa đi tắm biển, không may các em:  Vũ Quang Minh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Quân (đều sinh năm 2009) và Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2010) bị nước cuốn trôi.

Công an Thanh Hóa huy động xuồng, mô-tô nước, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sử dụng xuồng, mô-tô nước cùng với Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Hoằng Hóa, lực lượng tại địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, đã tìm thấy, vớt được thi thể em Lê Tuấn Anh.

Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm ba thiếu niên còn mất tích -0
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác  tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. 

Lãnh đạo cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến động viên các gia đình có nạn nhân đang còn mất tích, chia buồn với gia đình có nạn nhân tử vong, nén đau thương lo hậu sự cho nạn nhân tử vong do đuối nước, tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm ba thiếu niên còn mất tích -0
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chia buồn, động viên gia đình có nạn dân tử vong do đuối nước. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các lực lượng huy động cả thuyền, mảng của ngư dân địa phương tích cực tìm kiếm ba nạn nhân còn mất tích và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.