Ba em học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm

NDO -

Ngày 23-3, UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ ba em học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm.

Vũng nước nơi ba em học sinh bị đuối nước thương tâm.
Vũng nước nơi ba em học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 22-3, nhận được tin báo ba trẻ em bị tai nạn đuối nước ở vũng nước nhỏ dưới chân đập thủy lợi Ia Băng, thuộc địa bàn thôn 5, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, UBND xã Hòa Bình đã cử lực lượng công an, quân sự xã tiến hành xác minh, nắm bắt thông tin liên quan đến các em. Cả ba em đều sinh năm 2010, học lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thuộc địa bàn thôn Pleidong, xã Hòa Bình). Hoàn cảnh gia đình của ba em này rất khó khăn, cha mẹ chủ yếu lao động chân tay để kiếm sống. Hai em L.Q.H và H.V.T.T trú tại thôn Pleidong và em B.N.P.H trú tại thôn 5 đều thuộc xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

Vào lúc 13 giờ ngày 22-3, sau khi ăn cơm trưa các em rủ nhau đi chơi. Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, anh Bùi Phi Hùng, trú tại thôn 5, xã Hòa Bình phát hiện có xe đạp và một số đồ dùng cá nhân ở khu vực đập thủy lợi Ia Băng. Anh Hùng đi vòng quanh xem xét thì phát hiện ba em nêu trên bị đuối nước tại vũng nước dưới chân đập. Sau đó anh Hùng thông tin cho người dân để đưa thi thể các em về nhà, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum đã trích kinh phí từ Quỹ Trẻ em của xã số tiền 3 triệu đồng, vận động từ các nhà hảo tâm số tiền 2,1 triệu đồng để hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các em.