Áp dụng giãn cách toàn thành phố Hội An từ ngày 31/7

NDO -

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 6 giờ ngày 31/7, Ủy ban nhân dân TP Hội An sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố, tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Hội An trước giờ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.
Hội An trước giờ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, các ca F0 ghi nhận trên địa bàn thành phố tăng lên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hội An Nguyễn Thế Hùng thông tin, từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do vậy, Ủy ban nhân dân TP Hội An quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố bắt đầu từ 6 giờ ngày 31/7.

Trước đó, từ 0 giờ, ngày 26/7, Ủy ban nhân dân TP Hội An đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Tân An, Thanh Hà và thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà.

Đồng thời, thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào thành phố; yêu cầu toàn bộ người dân thành phố ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Áp dụng giãn cách toàn thành phố Hội An từ ngày 31/7 -0
 Lập nhiều chốt kiểm soát, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra đường.
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan