“Ăn lán, ngủ rừng” ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

NDO -

Từ đầu tháng 2 đến nay, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng gia tăng.

Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp, bắt giữ hai đối tượng tổ chức cho người xuất/cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp, bắt giữ hai đối tượng tổ chức cho người xuất/cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã “căng mình”, thành lập các chốt trên toàn tuyến biên giới, ăn lán, ngủ rừng kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hàng trăm vụ việc công dân trong và ngoài nước xuất, nhập cảnh trái phép, phối hợp cán bộ y tế xử lý theo quy định. Qua đó, không để lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong phòng, chống dịch.

Làm việc với phóng viên Nhân Dân điện tử, Thiếu tá Tạ Duy Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thị Hoa chia sẻ, đêm qua, bản thân cùng cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phát khẩu trang miễn phí, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và tuyên truyền văn bản pháp luật về xuất nhập cảnh cho người dân đến 23 giờ đêm mới về đơn vị. Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, bà con khu vực biên giới nâng cao nhận thức về phòng,  chống dịch Covid-19, tích cực cung cấp thông tin, giúp đỡ BĐBP phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 9-8, từ biện pháp nghiệp vụ biên phòng và nguồn tin của nhân dân, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã phát hiện, ngăn chặn sáu công dân ở ba tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình đang đi xe máy lên khu vực mốc 902, thuộc xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa để xuất cảnh trái phép. Điều tra mở rộng, đơn vị đã bắt, khởi tố hai đối tượng: Hoàng Văn Trọng (SN 1984), ở xóm Đông Cầu, xã Thị Hoa và Đàm Văn Hải (SN 1994), ở xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang vì hành vi móc nối với đối tượng ở tỉnh khác tổ chức cho người xuất cảnh trái phép. Hai đối tượng Trọng và Hải khai đã móc nối, đưa người xuất cảnh trái phép được nhận 200.000 đồng/người xuất cảnh.

Nỗ lực ngăn chặn, xử lý trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, “khóa” chặt tuyến biên giới trên địa bàn đơn vị phụ trách, Trung tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa cho biết, đơn vị thành lập 10 chốt và một tổ cơ động, 24/24 giờ hằng ngày chốt chặn, lưu động tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp xuất/nhập cảnh trái phép luồn rừng tránh chốt, né BĐBP.

Bộ đội “ăn lán, ngủ rừng” trong cái nắng nóng oi ả ngày hè, tăng cường tuần tra kiểm soát lúc nửa đêm, sáng sớm, ngăn chặn hơn 200 công dân trở về từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 18 công dân có ý định xuất cảnh trái phép. Đồng cảm với nỗ lực, vất vả của BĐBP cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhân dân đã tích cực ủng hộ cả vật chất, tinh thần hỗ trợ bộ đội. Mới đây, một đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ 1.000L xăng cho Đồn Biên phòng Thị Hoa có thêm vật tư cấp cho cán bộ, chiến sỹ sử dụng vật tư, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới.

Chốt chặn, tuần tra, ngăn chặn xuất/nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng thành lập 11 chốt và một tổ cơ động, trong đó, có một chốt nằm trong nội địa trên quốc lộ 3. Tại đó, bộ đội và công an phối hợp kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại, ngăn chặn người có ý định xuất cảnh trái phép vào khu vực biên giới; xử lý trường hợp công dân nhập cảnh trái phép. Tại khu vực biên giới, lực lượng đơn vị chốt chặn, cơ động tuần tra phát hiện, xử lý 129 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 227 công dân do lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao. Trong đó, đơn vị đã phát hiện, xử lý năm vụ, với 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

“Căng mình” ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép -0
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng kiểm soát người qua lại khu vực biên giới.

Tại chốt kiểm soát xóm Nà Chào, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, Thượng úy Nông Tiến Thành, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng chia sẻ, đến nay, anh em phát hiện bốn vụ, với 11 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tất cả các vụ được phát hiện đều vào thời gian nửa đêm, rạng sáng. Do đó, lực lượng tại chốt chia ca thực hiện nhiệm vụ, túc trực 24/24 giờ tại chốt và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường biên giới vào lúc nửa đêm, rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, Thượng tá Sái Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cho biết, một số công dân Trung Quốc cấu kết với công dân Việt Nam để dẫn đường, lẩn trốn lực lượng chức năng, nhập cảnh trái phép, nhằm đi sâu vào nội địa. Áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, sự giúp đỡ, cung cấp thông tin của nhân dân, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã “khóa” chặt trên biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng cho biết, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, 16 Đồn Biên phòng đã thành lập 114 chốt cố định và 25 tổ cơ động tại khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, vượt lên khó khăn, vất vả kiểm soát chặt chẽ biên giới. Từ đầu tháng 2-2020 đến nay, BĐBP đã phát hiện, xử lý gần 8.000 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các đối tượng xuất/nhập cảnh trái phép. Trong đó, phát hiện, bắt giữ 18 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc; ngăn chặn, trục xuất khỏi khu vực biên giới 1.796 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép. Các đơn vị xác lập hai chuyên án, khởi tố bảy vụ, với 13 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất/cảnh trái phép.

Bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ chốt chặn trên biên giới trong thời tiết nắng nóng, mưa dầm, Thiếu tá Nguyễn Đình Tuân, Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng chia sẻ, Bộ Chỉ huy đã tiếp nhận, kịp thời cấp phát đầy đủ nhà bạt cho các đơn vị dể xây dựng lán trại, tổ chốt trên biên giới; cấp phát trang bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các đơn vị huy động nguồn lực láng nền xi-măng, kéo điện phục vụ sinh hoạt cán bộ, chiến sĩ chốt chặn trên biên giới. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ tại các chốt trên biên giới nhu yếu phẩm, quạt, bếp ga, đồ dùng sinh hoạt... tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn xuất/nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch lây lan qua biên giới, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP không quản ngại khó khăn, vất vả đang ngày đêm túc trực, tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới dài hơn 333 km tại tỉnh Cao Bằng. Nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ mang “quân hàm xanh” đã góp phần hiệu quả phòng chống, dịch bệnh ngay trên biên giới.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19