An Giang đón 232 công dân về quê

NDO -

Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang phối hợp Công ty Phương Trang, tổ chức đón 232 công dân An Giang đang tạm trú làm việc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trở về quê.

Đón các thai phụ đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh về An Giang.
Đón các thai phụ đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh về An Giang.

Đây là đợt đầu tiên, tỉnh tổ chức đưa công dân của tỉnh về quê tránh dịch. Theo quy định, các công dân đều có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ.

Các công dân về An Giang thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người già từ 65 tuổi trở lên; trẻ em từ 15 tuổi trở xuống; học sinh hệ phổ thông; người đi khám và điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh do giãn cách phải ở lại.

Đoàn huy động 15 xe khách chở công dân, mỗi xe khách được bố trí 2 tình nguyện viên và 1 nhân viên y tế. Ngoài ra, UBND tỉnh bố trí 4 xe cứu thương và 3 xe cảnh sát giao thông hỗ trợ.

Ngay khi về đến tỉnh An Giang, 230 công dân đã được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh cũ tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư lưu ý, tổ chức phân loại người nguy cơ cao và nguy cơ thấp, phân nhóm đưa vào khu cách ly; theo dõi, chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho người dân, bảo đảm tốt các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19