Ấm áp xuân biên phòng trên biên giới Nà Hỳ

NDO -

Mong muốn chung vui cùng đồng bào vùng cao biên giới trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 15/1, tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Nậm Pồ và Đồn Biên phòng Nà Hỳ tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh đang được Đồn Biên phòng Nà Hỳ chăm nuôi, hỗ trợ.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh đang được Đồn Biên phòng Nà Hỳ chăm nuôi, hỗ trợ.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào các dân tộc trong xã Nà Hỳ, các gia đình chính sách, hộ nghèo và các cháu học sinh đang được cô chú biên phòng nuôi dạy trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên mong muốn mỗi người dân trên biên giới tiếp tục chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn đường biên giới bình yên. 

Ấm áp xuân biên phòng trên biên giới Nà Hỳ (Điện Biên) -0
Lãnh đạo Huyện ủy Nậm Pồ trao quà tặng nhân dân xã Nà Hỳ. 

Tại chương trình, 215 gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn được trao 215 suất quà (gồm bánh chưng, kẹo bánh); 7 cháu học sinh đang được Đồn Biên phòng Nà Hỳ nuôi dưỡng theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường” cũng được nhận những phần quà ý nghĩa, giúp các em có thêm điều kiện học tập, thêm niềm tin và nghị lực vượt khó. 

Cũng trong chương trình, đại diện Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Đèo Cả đã trao tiền hỗ trợ 2 gia đình bản Sín Chải là hộ nghèo đặc biệt khó khăn có kinh phí làm nhà đại đoàn kết.

Đây là năm thứ 5 chương trình Đồn biên phòng Nà Hỳ được tổ chức trên địa bàn xã Nà Hỳ. Trước đó cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Hỳ cùng nhân dân bản Sín Chải đã gói hơn 500 bánh chưng tặng các gia đình, học sinh trên địa bàn.