5.724 tàu cá Quảng Ngãi vào bờ trú bão số 9

NDO -

Sáng 19/12, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, 5.724 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi với 36.021 lao động đã vào bờ trú bão số 9. Trong đó, có 1.376 tàu cá neo đậu tại các cảng neo trú trên địa bàn tỉnh.

Hàng nghìn tàu cá Quảng Ngãi đã vào bờ tránh trú bão số 9.
Hàng nghìn tàu cá Quảng Ngãi đã vào bờ tránh trú bão số 9.

Cụ thể, có 43 tàu với 325 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, gồm: vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ 6 tàu/32 lao động; vùng biển bắc Biển Đông, Hoàng Sa 11 tàu/ 93 lao động; vùng biển giữa Biển Đông, Trường Sa, ĐK1 3 tàu/15 lao động; vùng biển nam Biển Đông 23 tàu/185 lao động. Tất cả các tàu cá này đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão để có phương án tránh trú an toàn.

Toàn tỉnh có 5.724 tàu/36.021 lao động đã vào bờ trú bão số 9. Trong đó, neo đậu tại các cảng neo trú trên địa bàn tỉnh là 1.376 tàu và 51 lồng bè, gồm: cảng Tịnh Hòa (380 tàu), cảng Tịnh Kỳ (79 tàu), cảng Sa Huỳnh (280 tàu), cảng Mỹ Á (121 tàu), cảng Lý Sơn (516 tàu và 51 lồng bè).

Cùng với việc tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, kêu gọi tàu, thuyền tránh trú bão đảm bảo an toàn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang theo dõi chặt chẽ tình hình bão và gió tại địa bàn, kịp thời tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy cơ rủi ro cao đến nơi an toàn theo phương án ứng phó bão số 9 đã được xây dựng.

Theo báo cáo nhanh, tính đến 7 giờ ngày 19/12, thành phố Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 54 hộ/213 khẩu tại các xã biển Nghĩa An (37 hộ/148 khẩu) và Nghĩa Phú (17 hộ/65 khẩu) đến nơi tránh trú bão.

Đối với các huyện ven biển: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ đã thông báo cho các người dân sẵn sàng di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi trên địa bàn bắt đầu có gió mạnh (thực tế hiện tại khu vực Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 6, 7).  

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra, huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố nhà ở bảo đảm an toàn; hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu, thuyền, lồng bè chống va đập, bừa neo. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo kế hoạch, công tác di dời, sơ tán khoảng 8.000 dân tại 22 xã ven biển và huyện đảo Lý Sơn sẽ hoàn thành trước 10 giờ ngày 19/12.