3 chuyến bay đưa hơn 600 công dân Bắc Ninh về quê

NDO -

Chiều 20/10, hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa hơn 600 công dân Bắc Ninh trên 3 chuyến bay đặc biệt hành trình từ TP Hồ Chí Minh trở về Hà Nội, sau đó di chuyển đường bộ về Bắc Ninh.

Hơn 600 người dân Bắc Ninh từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương trên 3 chuyến bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Hãng Vietnam Airlines cung cấp)
Hơn 600 người dân Bắc Ninh từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương trên 3 chuyến bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Hãng Vietnam Airlines cung cấp)

Các chuyến bay mang số hiệu VN9212, VN9214 và VN9216 bằng tàu bay Airbus A321, lần lượt khởi hành từ TP Hồ Chí Minh lúc 12 giờ, 13 giờ và 14 giờ, hạ cánh tại Hà Nội sau hơn 2 giờ bay.

Hành khách trên các chuyến bay chủ yếu là những người có hoàn cảnh đặc biệt và có nguyện vọng trở về quê như người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, người có con nhỏ, người cao tuổi, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình trở về của hơn 600 người dân Bắc Ninh có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị như: UBND và các sở trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; các cơ quan của TP Hồ Chí Minh như Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh tại TP Hồ Chí Minh; Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines.

Để việc đi lại của người dân thông suốt, các cơ quan đã hỗ trợ người dân làm thủ tục rời khỏi nơi cư trú, xét nghiệm Covid-19, di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Vietnam Airlines cũng phối hợp các cơ quan kiểm tra điều kiện của hành khách, bảo đảm vận chuyển đúng đối tượng; đồng thời, áp dụng các biện pháp, như: kiểm tra thân nhiệt, phục vụ khăn kháng khuẩn trên chuyến bay, khử khuẩn tàu bay,... tăng cường an toàn phòng, chống dịch.

Đây là lần thứ hai trong tháng 10, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đưa đón người dân trở về địa phương bằng đường hàng không.

Kể từ khi các địa phương nới lỏng biện pháp hạn chế đi lại, Vietnam Airlines cũng phối hợp cùng nhiều địa phương như Đà Nẵng, Nghệ An,... đưa người dân về quê an toàn. Hãng đồng thời duy trì vận chuyển lực lượng, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và tái khởi động hoạt động vận tải hành khách nội địa sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh.