Vũ Hán xuất hiện lốc xoáy cấp 9, sáu người chết

NDO -

20 giờ 39 phút ngày 14-5 (giờ địa phương), tại hai khu vực Tra Sơn quận Thái Điện và Quân Sơn quận Kinh  Khai thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã xảy ra lốc xoáy khiến sáu người chết và 218 người bị thương.

Lốc xoáy càn quét khu vực chân núi Tra Sơn quận Thái Điện, Vũ Hán. (Nguồn: chinanews)
Lốc xoáy càn quét khu vực chân núi Tra Sơn quận Thái Điện, Vũ Hán. (Nguồn: chinanews)

Theo thông tin từ Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp thành phố Vũ Hán, trận lốc xoáy cấp 9 với tốc độ gió 23,9 m/giây đã ập đến nhiều thôn thuộc các địa bàn trên, kéo đổ nhà cửa và đốn gãy cây cối.

Theo thống kê, đến 4 giờ sáng 15-5, trận lốc xoáy đã làm sáu người chết và 218 người bị thương; 85 căn nhà của 27 hộ gia đình bị kéo đổ; gây thiệt hại cho 130 hộ gia đình khác với 400 căn nhà; làm đứt hai chiếc cầu treo, tàn phá 8.000 m2 mặt bằng thi công.

Trung tâm Khí tượng thành phố Vũ Hán đã ra cảnh báo Cam, mức nghiêm trọng cấp 3 trên bốn cấp cảnh báo mưa lũ. Trong sáng nay, dự báo sẽ có mưa lớn từ 50mm trở lên, kèm theo sấm chớp và gió giật cấp 7 - 9 trên địa bàn thành phố.

Cũng từ 5 giờ sáng 15-5, tỉnh Hồ Bắc đã phát đi cảnh báo mưa bão tại 37 địa bàn trên thành phố. Dấu hiệu mùa mưa lũ năm 2021 đến khá sớm so với dự kiến.