Vải thiều Trung Quốc vào vụ, giá cao gấp 2-4 lần năm ngoái

NDO -

Tại thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi được mệnh danh là "quê hương vải thiều Trung Quốc", thời điểm hiện tại là chính vụ thu hoạch và tiêu thụ vải thiều. So cùng kỳ năm ngoái, giá bán các loại vải thiều địa phương tăng cao gấp 2 đến 4 lần.

Vải thiều bày bán ở một chợ dân sinh Trung Quốc. (Ảnh: Phương Thảo)
Vải thiều bày bán ở một chợ dân sinh Trung Quốc. (Ảnh: Phương Thảo)

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, thành phố Mậu Danh là địa phương sản xuất vải thiều tập trung lớn nhất thế giới, với phạm vi canh tác vải thiều bao phủ phần lớn xã, thị trấn của thành phố này, tổng diện tích lên tới hơn 1,35 triệu mẫu (1 mẫu Trung Quốc bằng 666,67m2), sản lượng hàng năm gần 500.000 tấn. 

Năm nay, do điều kiện thời tiết, thời điểm thu hoạch vải thiều của địa phương này chậm hơn khoảng 1 tuần so mọi năm, sản lượng thấp hơn, thời gian tiêu thụ sẽ ngắn hơn

Theo các đại lý tiêu thụ vải thiều ở thành phố Mậu Danh, so cùng kỳ năm ngoái, các loại vải thiều năm nay có giá bán cao gấp 2 đến 4 lần. Thời điểm giữa tháng 5, giá mỗi kg vải thiều bản địa khoảng 34 nhân dân tệ (khoảng 119.000 đồng), đến cuối tháng giảm xuống còn 28 nhân dân tệ; nhưng do sản lượng ít, cung không đủ cầu, nên giá bán nhanh chóng tăng trở lại như thời điểm đầu vụ. Do nhu cầu tiêu thụ mạnh, các đại lý tiêu thụ vải thiều đều bận rộn hơn nhiều so với mọi năm.

Được biết, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông là vựa sản xuất vải thiều của Trung Quốc. Qua nhiều năm phát triển, địa phương này đã đưa vải thiều vào sản xuất quy mô lớn, trở thành ngành kinh tế trụ cột. 

Thành phố này đã xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn (big data) ngành vải thiều và Sàn giao dịch vải thiều để hướng dẫn tiêu thụ sản phẩm cho người trồng và doanh nghiệp, kết hợp các kênh tiêu thụ truyền thống, thương mại điện tử, xuất khẩu...

Vải thiều Trung Quốc vào vụ, giá cao gấp 2-4 lần năm ngoái -0
Cây “vải thiều vua” ở thành phố Mậu Danh được giao dịch quyền thu hoạch với giá gần 6 tỷ đồng. (Ảnh: Sohu.com) 

Cuối tháng 5, tại cuộc bán đấu giá quyền thu hoạch cây vải thiều cổ thụ ở thành phố Mậu Danh, một kỷ lục mới đã được xác lập với mức giá giao dịch thành công lên tới 1,88 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ đồng).