Trung Quốc và Iran đa dạng hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

NDO -

Tại cuộc hội đàm ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran. Nguồn: Nikkei Asia
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran. Nguồn: Nikkei Asia

Ông Vương Nghị và ông Abdollahian tuyên bố triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược Trung Quốc-Iran kéo dài 25 năm được ký kết tại Tehran (Iran) hồi tháng 3/2021. Hai bên cũng cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Iran trong triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tăng cường liên lạc và phối hợp hành động, không ngừng đa dạng hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Iran và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của mối quan hệ song phương trong 50 năm tới.

Hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, khoa học-công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe, mở rộng hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và an ninh mạng cũng như tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa trên các lĩnh vực giáo dục, điện ảnh và đào tạo nhân sự. 

Về vấn đề hạt nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, đồng thời kêu gọi Mỹ thể hiện trách nhiệm đối với thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông nhấn mạnh, Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ việc nối lại đàm phán về JCPOA và sẽ tiếp tục tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán tiếp theo.