Trung Quốc nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Trung Quốc đã chính thức nộp đơn gia nhập Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tân Hoa xã cho biết, đơn đã được Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Ðào gửi tới Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O’Connor ngày 16/9. Hai bộ trưởng cũng điện đàm, trao đổi về các thủ tục tiếp theo.

Container lưu giữ tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Container lưu giữ tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

CPTPP được ký năm 2018 với 11 nước thành viên, gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

Hiệp định chính thức có hiệu lực ngay từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm sáu nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Với Việt Nam, hiệp định có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.

Reuters dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, việc tham gia CPTPP là bước tiến lớn của Trung Quốc trong thúc đẩy thương mại tự do, sau khi nước này đã ký Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với các đối tác châu Á. Trước Trung Quốc, Vương quốc Anh cũng nộp đơn tham gia CPTPP và tiến trình đàm phán được khởi động từ tháng 6 vừa qua.