Trung Quốc nhập 400 tỷ m3 khí đốt qua đường ống Trung Á

NDO -

Theo số liệu thống kê mà báo chí Trung Quốc dẫn từ Công ty Đường ống miền tây thuộc Tập đoàn Mạng lưới đường ống quốc gia Trung Quốc, tuyến đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia đầu tiên của nước này, kết nối với khu vực Trung Á, đã vận chuyển tổng cộng hơn 400 tỷ m3 khí đốt, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường khí đốt trong nước.

Trạm nén khí đốt Khorgas thuộc địa phận Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh cắt từ clip của Tân Hoa Xã)
Trạm nén khí đốt Khorgas thuộc địa phận Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh cắt từ clip của Tân Hoa Xã)

Tuyến đường ống dẫn khí đốt Trung Á-Trung Quốc, bắt đầu từ khu vực biên giới giữa hai nước Turkmenistan và Uzbekistan, đi qua miền trung Uzbekistan và miền nam Kazakhstan, kết nối với Trung Quốc qua cửa khẩu Khorgas ở khu tự trị Tân Cương, có tổng chiều dài 1.833 km, khả năng vận chuyển 60 tỷ m3 khí đốt/năm.

Theo đại diện Công ty Đường ống miền tây Trung Quốc, đơn vị này tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu cũng như dự báo ngưỡng nhu cầu về khí đốt, nâng cao trình độ vận hành ổn định của mạng lưới đường ống thông qua việc tính toán chính xác chất lượng và khối lượng khí đốt ngay từ trạm nén khí đầu tiên ở Khorgas, từ đó làm tốt công tác bảo đảm nguồn cung.

Sau khi vào địa phận Trung Quốc qua trạm nén khí Khorgas, nguồn khí đốt từ khu vực Trung Á sẽ được vận chuyển theo hướng đông, vào sâu trong nội địa, bảo đảm nhu cầu sử dụng khí đốt cho hơn 500 triệu cư dân ở 27 tỉnh, thành phố, khu tự trị và Khu hành chính đặc biệt Hồng Công.

Kể từ khi đưa vào vận hành tháng 12/2009 đến nay, đường ống dẫn khí đốt Trung Á-Trung Quốc đã hoạt động an toàn và ổn định trong 4.565 ngày, với khối lượng vận chuyển khí đốt cao nhất lên đến 160 triệu m3/ngày.

Theo tính toán, tổng lượng khí đốt tự nhiên mà tuyến đường ống này đã vận chuyển là 400 tỷ m3, có thể thay thế cho 532 triệu tấn than đá, nghĩa là đã góp phần giảm phát thải 8,8 triệu tấn chất độc hại, 568 triệu tấn CO2.

Được biết, nguồn khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn khí đốt Trung Á-Trung Quốc chủ yếu đến từ các nước Turkmenistan và Uzbekistan. Ngoài ra, từ năm 2017, Kazakhstan cũng xuất khẩu khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến đường ống này.