Trung Quốc: 3 ổ dịch Covid-19 tại Phúc Kiến ghi nhận 152 ca

NDO -

Theo thông báo ngày 15/9 của Ủy ban Y tế tỉnh Phúc Kiến, đợt lây nhiễm Covid-19 biến thể Delta từ ngày 10/9 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 152 ca nội địa.

Người lao động không đeo khẩu trang đi qua một ngã tư. (Ảnh: VI SA)
Người lao động không đeo khẩu trang đi qua một ngã tư. (Ảnh: VI SA)

Thành phố Phủ Điền ghi nhận 91 ca, Hạ Môn có 45 ca, Tuyền Châu có 16 ca. Điểm đáng chú ý là các ca nhiễm lần này có rất nhiều trẻ thuộc lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng.

Ngoài ra, còn 13 ca nghi nhiễm đang được theo dõi y tế. Có tổng cộng 29.157 F1 đã được loại trừ quan sát y tế, còn lại 4.540 người đang trong quá trình quan sát, kết quả được sàng lọc bằng xét nghiệm axit nucleic gần 2 triệu người dân vùng dịch.

Tỉnh Phúc Kiến khẳng định, công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai quyết liệt, ngăn chặn Covid-19 lan nhiễm, bảo đảm giao thông công cộng - luồng xanh vận chuyện khẩn cấp - tuyến vận chuyển hàng hóa thiết yếu được vận hành thông suốt.

Giáo sư Hoàng Sâm Trung thuộc Đại học Nam Khai cho rằng, khả năng cao nhất Phủ Điền sẽ có từ 100-300 ca nhiễm, đợt lây nhiễm này sẽ được kiểm soát sau 4 tuần. Với kinh nghiệm và công thức phòng, chống dịch hiệu quả của Trung Quốc, rất có thể đợt lây nhiễm Covid-19 biến thể Delta tại Phúc Kiến sẽ được khống chế trước đợt nghỉ lễ trung thu và Quốc khánh 1/10 tới.

Không lâu sau khi Trung Quốc gỡ bỏ toàn bộ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cao, hiện tỉnh Phúc Kiến lại nổi lên với 2 khu vực nguy cơ cao và 5 khu vực nguy cơ trung bình.