Triều Tiên ban hành lệnh đặc biệt về cung ứng thuốc để kiểm soát dịch Covid-19

NDO -

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh huy động quân nhân để làm ổn định nguồn cung thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này đang ứng phó đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra nhà thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh do KCNA công bố ngày 15/5)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra nhà thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh do KCNA công bố ngày 15/5)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 15/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên một lần nữa triệu tập cuộc họp hiệp thương khẩn cấp nhằm thảo luận các biện pháp phòng, chống Covid-19. 

Trong cuộc họp này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ chưa hài lòng về việc thuốc chưa được phân phối hợp lý cho các nhà thuốc, dù trước đó Bộ Chính trị đã ban bố "lệnh khẩn cấp phân phối ngay và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia" và "lệnh cho tất cả các nhà thuốc chuyển sang hệ thống hoạt động 24 giờ".

Cũng theo KCNA, sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ban hành "Lệnh của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên về việc lập tức ổn định nguồn cung thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng bằng cách huy động các lực lượng hùng hậu trong lực lượng quân y của Quân đội nhân dân".

Sau cuộc họp nêu trên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm các hiệu thuốc tại quận Taedonggang ở Bình Nhưỡng để kiểm tra hoạt động cung cấp và bán thuốc cũng như các loại thuốc đã được phân phối sau khi ông ra lệnh triển khai hệ thống khẩn cấp ở mức cao nhất vào tuần trước.

Ngày 15/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 ca tử vong, nâng số ca tử vong liên quan Covid-19 lên 50 trường hợp. Ngoài ra, toàn quốc cũng ghi nhận hơn 392.920 người có triệu chứng sốt. Tính đến 18 giờ cùng ngày, tổng số người bệnh bị sốt là hơn 1,21 triệu trường hợp, trong đó 648.630 người đã hoàn toàn bình phục và ít nhất 564.860 người đang được điều trị. 

Trước đó, ngày 12/5, Triều Tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên sau hơn 2 năm đại dịch bùng phát trên thế giới. Từ đó, nước này lập tức triển khai hệ thống kiểm soát virus SARS-CoV-2 ở cấp độ khẩn cấp tối đa để sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Ngày 16/5, trong bài phát biểu đầu tiên về ngân sách tại Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh nếu nhà chức trách Triều Tiên chấp nhận, Seoul sẽ không tiếc bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào, thí dụ thuốc men, bao gồm vaccine ngừa Covid-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố ông sẵn sàng giúp Triều Tiên đối phó đợt bùng phát Covid-19 hiện nay.