Tổng thống Nam Phi bị điều tra vì không khai báo mất trộm 4 triệu USD

NDO -

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đang đối mặt với cuộc điều tra hình sự sau khi có thông tin tiết lộ ông không khai báo vụ trộm khoảng 4 triệu USD tiền mặt từ trang trại của ông tại tỉnh Limpopo, đông bắc nước này.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố ra ngày 6/6, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cho biết ông Ramaphosa sẽ xuất hiện trước Ủy ban Liêm chính của đảng để trả lời các câu hỏi về vụ việc nói trên. Tuyên bố nhấn mạnh, ANC hoan nghênh quyết định của Tổng thống tự nguyện xuất hiện trước Ủy ban Liêm chính, dù không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc họp này.

Theo thông tin do cựu Giám đốc Tình báo Nam Phi Arthur Fraser cung cấp cho một đồn cảnh sát ở Johannesburg tuần qua, vào tháng 2/2020, một số tên trộm đột nhập vào trang trại của ông Ramaphosa ở tỉnh Limpopo. Nhóm trộm đã tìm thấy và lấy đi 4 triệu USD giấu trong nhà. Ông Ramaphosa bị cáo buộc che giấu vụ trộm đột nhập vào nhà trước cảnh sát và cơ quan thuế.

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, ông Ramaphosa đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia. Ông đã thông báo sự việc với người đứng đầu Đơn vị bảo vệ tổng thống để điều tra, song đơn vị này không báo cho cảnh sát.

Về phần mình, ông Ramaphosa khẳng định số tiền trên mà gia đình có được từ mua bán gia súc và bán đất đai trước đây.

Sau một số vụ bê bối chính trị, ANC đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh bằng cách tăng cường phòng, chống tham nhũng. Trước đó, nhiều thành viên của ANC đã bị khai trừ theo khuyến nghị của Ủy ban Liêm chính.