Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc

NDO -

Sáng 7-6, Thái Lan chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc với hai hai nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trong giai đoạn đầu, bao gồm những người cao tuổi và người có bệnh nền.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc

Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang cho biết, thành phố đã tổ chức 25 điểm tiêm chủng tại các trung tâm thương mại, ga tàu… để tiêm cho những người đã đăng ký qua ứng dụng “Thai Ruam Jai”. Chỉ riêng tại Thủ đô Bangkok, tính đến hết ngày 6-6, đã có khoảng hơn hai triệu người đăng ký tiêm vaccine.

Chính quyền Bangkok dự kiến ban đầu sẽ có tới 70.000 người được tiêm chủng mỗi ngày, sau đó giảm dần xuống còn 38.000 đến 50.000 người/ngày. Tiến độ sẽ phụ thuộc vào số lượng vaccine mà địa phương này nhận được từ Bộ Y tế.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
 Người dân xếp hàng làm thủ tục chuẩn bị tiêm chủng.

Tại trung tâm tiêm chủng vaccine của chính quyền Bangkok đặt tại trung tâm thương mại Central Ladprao, từ sáng sớm, chúng tôi đã chứng kiến đông đảo người dân tới tiêm chủng. Tất cả những người tới tiêm chủng đều được kiểm tra kỹ thông tin, tình trạng sức khỏe trước khi được nhận mũi tiêm. Đồng thời, tất cả mọi người sau khi tiêm xong đều phải ở lại theo dõi trong vòng 30 phút mới được ra về.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
 Trước khi vào trung tâm, mỗi người đều được kiểm tra thân nhiệt.

Là một trong sáu trung tâm tiêm chủng lớn ở Bangkok được Central Group phối hợp với MBA tổ chức, trung tâm tiêm chủng này có khả năng bảo đảm tiêm chủng được khoảng 1.000 người mỗi ngày. Ngoài ra, tập đoàn Central còn hỗ trợ thiết lập các trung tâm tiêm chủng vaccine tại 23 trung tâm thương mại của tập đoàn này với tổng diện tích lên tới 40.000m2.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
Kiểm tra thông tin và sức khỏe người dân trước khi tiêm.

Theo kế hoạch đã đề ra, trong tháng này, Bộ Y tế Thái Lan sẽ phân phối tới các tỉnh trên toàn quốc khoảng sáu triệu liều vaccine AstraZeneca và Sinovac. Như vậy, cùng bốn triệu liều đã được mua trước đó, Thái Lan sẽ có tổng cộng khoảng 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 dành cho tiêm chủng trong đợt này.

Riêng trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng, sẽ có khoảng hơn 4,1 triệu liều vaccine được tiêm cho người dân ở 77 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 2,8 triệu liều dành cho những người tiêm mũi thứ nhất và 1,3 triệu liều dành cho những người tiêm mũi thứ 2.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
Các bác sĩ chuẩn bị các mũi vaccine.
Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
 Người dân chờ đến lượt tiêm vaccine.
Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
Bác sĩ tiêm vaccine cho một người dân.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, lượng phân phối vaccine cho các tỉnh cũng sẽ không đều nhau. Các tỉnh đang có tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn, thí dụ như Thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sẽ được phân phối nhiều vaccine hơn.

Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 trên toàn quốc -0
 Khu vực tiêm vaccine.

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đến hết năm nay, sẽ tiêm được khoảng 100 triệu mũi vaccine, trong đó bao gồm sáu triệu mũi từ Sinovac, 61 triệu mũi vaccine AstraZeneca cùng 33 triệu mũi vaccine từ các nhà sản xuất khác như Sinopharm, Pfizer và Johnson & Johnson.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á